Tiêm kích F-35 có tới 871 lỗi phần mềm lẫn phần cứng

13/01/2021 22:08 GMT+7

F-35 của Lockheed Martin, dòng tiêm kích đang được Mỹ và 8 đồng minh đưa vào sử dụng, vẫn tiếp tục vận hành trong tình trạng đầy lỗi, và chỉ giảm được 2 lỗi so với cách đây một năm.

Tính đến nay, nhà thầu Lockheed Martin đã giao hàng hoặc đang trong quá trình chuyển giao 970 chiếc F-35, theo kế hoạch của chương trình trị giá 398 tỉ USD. Tổng cộng Mỹ và các đồng minh đặt hàng 3.200 chiếc hoặc hơn.
Tuy nhiên, hệ thống vũ khí và khí tài đắt đỏ nhất từ trước nay của Mỹ “tiếp tục mang theo một số lượng đáng kể nhược điểm, nhiều lỗi trong số này đã được phát hiện trước đó”, theo Hãng Bloomberg hôm 12.1 dẫn lời ông Robert, giám đốc văn phòng thử nghiệm và nghiên cứu của Lầu Năm Góc.
Trong giai đoạn phát triển và bay thử F-35, chấm dứt vào tháng 4.2018, các kỹ sư của Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hiện 941 lỗi ở dòng tiêm kích tàng hình này.
Hậu quả là Lầu Năm Góc buộc phải hoãn lại chương trình thử nghiệm mô phỏng chung, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2020, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của F-35 trong trường hợp phải đối mặt với mối đe dọa từ các máy bay Nga hoặc Trung Quốc.
Vì thế, hiện Mỹ vẫn chưa thể khởi động quy trình sản xuất dòng tiêm kích mới của Mỹ với công suất tối đa.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ellen Lord đã ra hạn chót vào ngày 31.5 để các bên phải tiến hành quy trình thẩm định về thời gian có thể nối lại chương trình thử nghiệm mô phỏng trên.
Bên cạnh các lỗi kỹ thuật, chương trình F-35 đối mặt với khoản thiếu hụt lên đến 10 tỉ USD trong giai đoạn 2021-2025. Trong khi dự thảo ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump dự chi 78 tỉ USD cho thời gian này, kết quả phân tích độc lập của Lầu Năm Góc phát hiện chi phí thực tế có thể lên đến 88 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.