Tìm thấy nạn nhân thứ 7 trong vụ giết người hàng loạt chấn động đảo Síp

13/06/2019 08:27 GMT+7

Cảnh sát ở đảo Síp đã phát hiện nạn nhân thứ 7 sau khi một sĩ quan quân đội ở đảo quốc này thú nhận giết 7 phụ nữ và bé gái.

BBC ngày 13.6 dẫn nguồn từ giới chức sở tại cho hay thi thể của bé Sierra Granze, 6 tuổi đến từ Philippines đã được tìm thấy dưới đáy hồ Memi, phía tây nam thủ đô Nicosia.
“Nạn nhân đã được tìm thấy và các chuyên gia pháp y đang ở hiện trường”, một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận.
Một sĩ quan quân đội tên Nikos Metaxas đã bị bắt vào tháng 4 vì nghi ngờ giết người. Nghi can 35 tuổi được cho là đã gặp một số nạn nhân thông qua các trang web hẹn hò. Hiện chưa rõ động cơ hành động của Metaxas.
Metaxas đã được đưa đến hồ trên sau khi cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách ông ta phi tang thi thể các nạn nhân, tờ báo địa phương Philenews đưa tin.
Metaxas trước đây khai đã ném xác Granze xuống hồ sau khi sát hại mẹ của bé là bà Mary Rose Tiburcio.
Metaxas cũng bị nghi là đã giết chết 5 phụ nữ - tất cả đều là lao động nước ngoài đến từ Philippines, Romania, Ấn Độ hoặc Nepal - và con gái nhỏ của hai trong số các nạn nhân. Đến nay, thi thể tất cả nạn nhân của Metaxas đã được tìm thấy.
Chính quyền đảo Síp đang đối mặt với cáo buộc không điều tra đầy đủ khi những phụ nữ đầu tiên được báo cáo mất tích.
Truyền thông địa phương mô tả đây là “vụ giết người hàng loạt đầu tiên” ở đảo Síp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.