Tin dịch Covid-19 hôm nay 3.2: hơn 100 triệu liều vắc xin được phân phối

03/02/2021 07:06 GMT+7

Số ca tử vong vì đại dịch Covid -19 đến nay là hơn 2,2 triệu người trong khi việc tiêm chủng vắc xin vẫn còn sự chênh lệch giữa các nước giàu nghèo.

Thống kê chính thức cho thấy Covid-19 đã khiến hơn 2.237.990 người tử vong kể từ khi bùng phát lần đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 12.2019, theo AFP. Những nước có số người tử vong nhiều nhất là Mỹ (443.365 người), Brazil (225.099 người) và Mexico (159.100 người).
Đến nay, có hơn 100 triệu liều vắc xin đã được phân phối toàn cầu, theo thống kê của AFP dựa trên các nguồn chính thức. Các nước giàu nhất thế giới đã tiêm chủng 2/3 số lượng vắc xin được cung cấp trong khi chưa có nước nào thuộc nhóm 29 nước nghèo nhất bắt đầu việc tiêm chủng. 

Vắc xin Sputnik V của Nga hiệu quả 91,6%

Cơ quan y tế Pháp đã bật đèn xanh cho việc sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của công ty AstraZeneca, nhưng bất ngờ khuyến cáo không nên tiêm cho người trên 65 tuổi. Giới chức y tế Thụy Điển cũng khuyến cáo vắc xin của AstraZeneca chỉ nên dùng cho người dưới 65 tuổi vì thiếu bằng chứng cho thấy độ hiệu quả đối với những người trên độ tuổi này.
Mặt khác, Reuters dẫn nghiên cứu cho biết vắc xin của AstraZeneca hiệu quả đến 76% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm có triệu chứng trong vòng 3 tháng chỉ sau một liều tiêm. Tỷ lệ này được cho là sẽ gia tăng nếu trì hoãn liều tiêm thứ hai.
Trong bài phân tích trên chuyên san y khoa The Lancet, các tác giả cho biết vắc xin Sputnik V của Nga hiệu quả 91,6% trong việc chống lại triệu chứng của Covid-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói sẵn sàng cho phép sử dụng loại vắc xin này tại thị trường EU nếu được cấp phép. Nữ lãnh đạo cũng cho biết thêm rằng đã đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vắc xin Sputnik V.

WHO phản đối các chỉ trích về cuộc điều tra Covid-19 ở Trung Quốc

Quỹ tài sản nhà nước Nga RDIF cho hay nước này sẽ tiêm chủng cho 700 triệu người với vắc xin Sputnik V trong năm nay. RDIF cũng nói rằng giới chức Ấn Độ dự kiến sẽ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Sputnik V trong tháng 2 hoặc tháng 3.
Hãng Pfizer/BioNTech cho biết doanh số bán vắc xin của hãng này có thể đạt đến 15 tỉ USD hoặc cao hơn trong năm 2021 nếu như nhận được thêm hợp đồng đặt mua. Công ty này ước tính có thể sản xuất 2 tỉ liều vắc xin trong năm 2021. Trong diễn biến khác, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo công ty Mỹ Novavax sẽ là hãng vắc xin đầu tiên sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 tại Canada.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.