Tin vắn 6.7.2012

06/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 5.7, một ủy ban điều tra của quốc hội Nhật Bản khẳng định sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái là “thảm họa nhân tạo” chứ không chỉ do thiên tai.

Hôm qua, tòa nhà cao nhất châu Âu mang tên Shard với 95 tầng được khai trương chính thức tại trung tâm thủ đô London, Anh.

Cộng đồng các nước Mỹ La tinh và Caribe (CELAC) tổ chức họp tại thủ đô Santiago của Chile vào ngày 5.7 để thảo luận tình hình Paraguay sau vụ phế truất Tổng thống Fernando Lugo.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua bác bỏ phản đối của Nhật Bản về việc ông tới đảo Kunashir/Kunashiri, thuộc quần đảo Kurin mà 2 bên đang tranh chấp vào ngày 4.7.

Lê Loan
(Theo AFP, Reuters)

>> Nhật Bản, Đài Loan va chạm trên biển
>> Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Singapore tập trận không quân
>> Mỹ từ chối đổi tên biển Nhật Bản
>> Nhật Bản ủng hộ lập trường VN về biển Đông
>> Nhật Bản bỏ tù người tải nhạc, phim trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.