Tình báo Israel khẳng định Iran tài trợ Triều Tiên chế tạo vũ khí hạt nhân

26/11/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Tình báo Israel khẳng định Iran đã tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên để đổi lấy công nghệ và kinh nghiệm từ quốc gia châu Á, tuần báo World Tribune (Mỹ) đưa tin hôm 25.11.

>> Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài hạn chót sang năm 2015
>> Kế hoạch B của Iran khi đàm phán hạt nhân thất bại


Ảnh chụp từ vệ tinh một cơ sở hạt nhân ở tỉnh Yongbyon (Triều Tiên) - Ảnh: Reuters

“Chúng ta đều biết Iran, Syria và Triều Tiên có quan hệ rất gần gũi”, World Tribune dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Israel Yuval Steinitz.

Ông Steinitz còn nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào ký kết với Iran cũng sẽ vô nghĩa nếu không nêu ra mối quan hệ giữa Tehran và Bình Nhưỡng.

Phát biểu của người đứng đầu cơ quan tình báo Israel được đưa ra trong thời điểm tiến trình đàm phán về chương trình phát triển hạt nhân của Iran giữa nhóm P5+1(gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) và Iran vẫn chưa ngã ngũ.

World Tribune cũng dẫn báo cáo của tình báo Israel khẳng định Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết thêm rằng Không quân Israel đã phá hủy một lò phản ứng hạt nhân do Bình Nhưỡng hỗ trợ xây dựng tại Syria hồi năm 2007.

Hoàng Uy

>> Không thể đạt được thỏa thuận đàm phán hạt nhân Iran
>> Israel nhắc Mỹ: 'Iran là kẻ thù
>> Triều Tiên sẵn sàng đàm phán hạt nhân vô điều kiện
>> Triều Tiên tiến hành hoạt động hạt nhân mới   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.