Tình tiết mới trong phiên xử vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh

25/07/2020 14:52 GMT+7

Một nghi phạm buôn người phủ nhận cáo buộc ông đã giúp đưa 39 người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh.

Đến nay, có 6 người bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt Nam được tìm thấy trong container ở hạt Essex, đông bắc thủ đô London (Anh) hồi tháng 10.2019, theo tờ Daily Mail.
Trong số đó, Gazmir Nuzi (43 tuổi) được cho là thành viên của băng nhóm tội phạm quốc tế đưa các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) vào Anh.
Trong phiên xét xử Tòa án hình sự trung ương (còn được gọi là Old Bailey) ở thủ đô London của Anh ngày 25.7, Nuzi không nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Eamonn Harrison (23 tuổi) lần đầu tiên xuất hiện ở phiên tòa ở Old Bailey, bị cáo buộc lái xe đầu kéo đến cảng Zeebrugge (Bỉ), từ đó container di chuyển bằng phà đến cảng Purfleet, Anh.
Harrison cùng Ronan Hughes (40 tuổi) đã bị truy tố 39 tội ngộ sát và tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Ba bị cáo khác cũng hầu tòa trong ngày 24.7, bao gồm Gheorghe Nica, Valentin Colota và Christopher Kennedy (23 tuổi).
Riêng Kennedy (23 tuổi) phủ nhận tội âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn từ ngày 1.5.2018 đến 24.10.2019.
Còn tài xế Maurice Robinson (25 tuổi) đã thừa nhận giết chết 39 người Việt (8 nữ và 31 nam) sau khi lái xe kéo container đến khu công nghiệp ở Essex.
Vào ngày 23.10.2019, 39 thi thể công dân Việt Nam được phát hiện trong container và các điều tra viên xác định họ tử vong là do nghẹt thở và quá nóng. Trong số 39 người chết, có 10 thiếu niên bao gồm hai cậu bé mới 15 tuổi, đa số xuất thân từ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Công tố viên Jonathan Polnay cho biết Nuzi, Kennedy và Robinson tham gia vào hành trình chở xe container có 39 người bên trong, với 3 chặng từ Bỉ sang Anh.

Vụ 39 người chết trong xe container: Chuyện gì đã xảy ra?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.