Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ, Triều chính thức kết thúc quan hệ thù địch

Văn Khoa
Văn Khoa
02/07/2019 13:00 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 2.7 khẳng định Mỹ và CHDCND Triều Tiên thực tế đã tuyên bố kết thúc mối quan hệ thù địch bằng cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm.

Chiều 30.6, Tổng thống Trump bước qua đường phân giới quân sự (MDL) tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) để tiến vào phía do Triều Tiên kiểm soát, trở thành lãnh đạo Mỹ đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ nước này, theo AFP.
Sau đó, hai nhà lãnh đạo hội đàm gần một tiếng đồng hồ. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 theo sau hai cuộc gặp ở Singapore hồi tháng 6.2018 và tại Hà Nội hồi tháng 2. Tại cuộc họp báo chiều 30.6, Tổng thống Mỹ thông báo nước này và Triều Tiên nhất trí về việc tiếp tục đàm phán.

[VIDEO] Khoảnh khắc lịch sử: Tổng thống Trump bước chân vào Triều Tiên, bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un

Dù hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên không ký bất kỳ tài liệu nào, hành động của họ chẳng khác gì là “thực tế tuyên bố kết thúc quan hệ thù địch và bắt đầu thời đại hòa bình chính thức”, Tổng thống Moon nhấn mạnh tại cuộc họp nội các, theo Yonhap.
Hôm 1.7 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông có một “cuộc gặp tuyệt vời” với Chủ tịch Kim  ở DMZ và “mong gặp lại ông ấy sớm”, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.