Tổng thống Mỹ và thủ tướng Úc bàn cách cùng đối phó Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
04/02/2021 15:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thảo luận cách hai nhà lãnh đạo có thể làm việc cùng nhau để đối phó Trung Quốc và cuộc chính biến ở Myanmar, theo thông báo từ Nhà Trắng ngày 4.2.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Morrison có cuộc điện đàm lần đầu tiên hôm nay 4.2, sau khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20.1. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các mối quan hệ giữa Úc và Mỹ với Trung Quốc bị hục hặc và vài ngày sau khi xảy ra cuộc chính biến ở Myanmar.
Trong thông báo đưa ra sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng nhấn mạnh sức mạnh của liên minh Mỹ-Úc vẫn là nguồn lực cho sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới, theo Reuters.

Tàu, máy bay Úc sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông sau khi Trung Quốc cho phép hải cảnh nổ súng

Thủ tướng Morrison cho hay trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden nói rằng ông thấy quan hệ Mỹ-Úc cung cấp nguồn lực cho hòa bình và an ninh ở khu vực. Tuy nhiên, ông Morrison từ chối cung cấp chi tiết về những gì hai nhà lãnh đạo bàn về Trung Quốc và Myanmar.
Mỹ hiện là đồng minh chiến lược quan trọng của Úc, một mối quan hệ mà ông Morrison được cho là đang ưu tiên, trong bối cảnh quan hệ Úc-Trung Quốc bị hục hặc. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.