Tổng thống Putin có thể lãnh đạo tới tận năm 2036 nhờ hiến pháp sửa đổi được đa số ủng hộ

Văn Khoa
Văn Khoa
02/07/2020 08:27 GMT+7

Sau khi kiểm tra 96% số phiếu, ủy ban bầu cử Nga thông báo 78,05% cử tri ủng hộ hiến pháp sửa đổi, mở đường cho Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo đất nước tới năm 2036.

Kết quả kiểm phiếu còn cho thấy có 21,14% số cử tri phản đối hiến pháp sửa đổi, theo hãng tin TASS. Hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực nếu được hơn 50% số cử tri đi bỏ phiếu ủng hộ. Người dân Nga đã bỏ phiếu về hiến pháp sửa đổi từ ngày 25.6-1.7, sau khi dự thảo sửa đổi đã được quốc hội và tòa án hiến pháp thông qua.
Hiến pháp hiện hành của Nga quy định một người không được giữ vị trí tổng thống quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đối với ông Putin, 2024 sẽ là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp và là nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 của ông kể từ khi tiếp quản quyền lãnh đạo từ ông Boris Yeltsin vào ngày 31.12.1999.

Người dân Nga "mở đường" để ông Putin có thể làm tổng thống đến năm 2036

Còn theo hiến pháp sửa đổi, số nhiệm kỳ giữ chức tổng thống của mọi cá nhân sẽ về “không”. Theo đó, ông Putin có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, tức có thể lãnh đạo nước Nga tới năm 2036.
Hôm 21.6, Đài Rossiya 1 TV dẫn lời Tổng thống Putin cho hay ông không loại trừ khả năng tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ nếu hiến pháp sửa đổi được thông qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.