Tổng thống Putin có thu nhập 'bèo' hơn nhiều quan chức Nga

15/04/2015 23:39 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được khoảng 151.000 USD trong năm 2014, thấp hơn nhiều người trong chính quyền, theo bảng thông báo thu nhập được Kremlin công bố ngày 15.4.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được khoảng 151.000 USD trong năm 2014, thấp hơn nhiều người trong chính quyền, theo bảng thông báo thu nhập được Kremlin công bố ngày 15.4.

Thu nhập năm 2014 của Tổng thống Nga Vladimir Putin là 151.000 USD - Ảnh: Reuters
Tài sản của ông Putin từ lâu là đích ngắm để những đối thủ, coi ông như một trong những người giàu nhất thế giới, đả kích. Ông Putin công bố sở hữu 3 xe hơi, một xe móc, một vài mảnh đất, một căn hộ và một ga ra. Ông đã kiếm được 7,65 triệu rúp (khoảng 151.000 USD) trong năm 2014 (năm 2013 là 3,6 triệu rúp).
Kremlin không cho biết tiền lương của ông Putin là bao nhiêu trong tổng số thu nhập năm 2014 nhưng nói rằng đã tăng lên từ một năm trước. Bản công bố thu nhập của ông Putin trước đây gồm một khoản lương hưu từ Úy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) và lãi suất từ tiền gửi ngân hàng.
Thu nhập của người đứng đầu điện Kremlin trong năm 2014 thấp hơn nhiều so với thu nhập của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama được trả 400.000 USD tiền lương tổng thống và còn có một khoản thêm từ việc bán sách, theo Reuters.
Ông Putin đã ký sắc lệnh tạm thời giảm 10% mức lương của bản thân, của Thủ tướng cũng như các vị trí cao cấp khác trong điện Kremlin vì tình hình kinh tế khó khăn.
Người có thu nhập cao nhất trong chính quyền tổng thống Nga năm 2014 là Oleg Govorun, người đứng đầu bộ phận về hợp tác với các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CSI), Abkhazia và Nam Ossetia. Ông Govorun kiếm được hơn 62 triệu rúp (hơn 1,2 triệu USD) trong năm 2014, theo Reuters. Trong khi đó, hãng thông tấn Itar Tass (Nga) cho biết người có thu nhập thấp nhất chính quyền Kremlin trong năm 2014 là Ilya Shinkaryov, trợ lý thư ký của Hội đồng An ninh Liên bang Nga với 76.900 USD.
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 15.4, khi được hỏi có hay không việc Tổng thống Putin không hài lòng với mức thu nhập thấp hơn nhiều quan chức khác trong chính quyền, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Không. Mỗi người có một mức thu nhập khác nhau và quá khứ khác nhau. Một số làm kinh doanh, một số khác có những tài khoản ngân hàng, và một vài tài sản, thu nhập khác. Vì vậy mà mọi người có hoàn cảnh khác nhau và không nên so sánh họ”, theo Itar Tass.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.