Tổng thống Putin nộp hồ sơ tái tranh cử nhiệm kỳ 2018-2024

28/12/2017 09:00 GMT+7

Reuters ngày 28.12 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân nộp hồ sơ tranh cử tổng thống vào năm tới tại Ủy ban bầu cử trung ương nước này.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Chủ nhân Điện Kremlin có thể dễ dàng tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 6 năm nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18.3.2018. Điều này xảy ra sẽ giúp lãnh đạo 65 tuổi cầm quyền đến năm 2024, thời điểm ông được 72 tuổi.
Cả đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất và đảng Nước Nga công bằng đều lên tiếng sẽ ủng hộ ông Putin, theo Reuters.
Trước đó, tại cuộc họp báo thường niên năm 2017 vào ngày 14.12, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ ra tái tranh cử với tư cách ứng cử viên tự do.
Ông Putin từng giữ chức Tổng thống trong hai nhiệm kỳ trước khi trở thành Thủ tướng vào năm 2008 do hiến pháp Nga không cho phép tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Sau đó, ông đắc cử Tổng thống vào năm 2012. Trong suốt 17 năm lãnh đạo đất nước, ông Putin luôn đạt được tỷ lệ ủng hộ ở mức cao, gần đây là trên 80%.
Hồi tháng 7, Tổng thống Putin đã bác bỏ thông tin nói ông có thể thay đổi hiến pháp để tiếp tục nhiệm kỳ thứ năm vào năm 2024.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.