Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý

17/04/2017 06:39 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã giành thắng lợi sít sao trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp ngày 16.4.

Reuters đưa tin ngày 17.4 rằng với 99,45% số phiếu được kiểm, có 51,37% số phiếu ủng hộ cải cách hiến pháp so với 48,63% số phiếu phản đối.

Ủy ban Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố chiến thắng đối với những người ủng hộ cải cách hiến pháp, theo BBC.
Tổng thống Erdogan kêu gọi mọi người tôn trọng kết quả trên.
Với đa số người dân ủng hộ, hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những thay đổi quan trọng như quyền hành pháp được chuyển từ thủ tướng sang tổng thống và điều này đồng nghĩa với việc quyền lực của Tổng thống Erdogan sẽ được tăng cường đáng kể.
Tuy nhiên, phe đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ đã không chấp nhận việc ông Erdogan giành chiến thắng.
Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đã yêu cầu kiểm tra lại 60% số phiếu vì cho rằng có gian lận.
Trong khi đó, ông Erdogan thừa thắng xông lên đã tuyên bố sẽ đề xuất tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý khác về khôi phục án tử hình.
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu cũng đã kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nên tìm kiếm sự đồng thuận quốc gia rộng rãi nhất có thể khi thực hiện các cải cách hiến pháp, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.