Tổng thống Trump dọa đánh thuế toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
08/09/2018 09:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay ông có thể áp thuế thêm 267 tỉ USD trị giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và tuyên bố ông "phải cứng rắn với Trung Quốc”.

Tổng thống Trump ngày 7.9 cho giới phóng viên hay Mỹ đã áp thuế 50 tỉ USD trị giá hàng hóa từ Trung Quốc và kế hoạch áp thuế thêm 200 tỉ USD “có thể sẽ diễn ra rất sớm”.  Việc lấy ý kiến của công chúng về khả năng áp thuế thêm 200 tỉ USD trị giá hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã kết thúc hôm 6.9 nên Tổng thống Trump có thể tiến hành kế hoạch áp thuế này ngay lập tức, theo AFP.

>> Xung đột thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt

Tổng thống Trump còn cho giới phóng viên hay ông có thể áp thuế thêm 267 tỉ USD trị giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu ông muốn. “Trung Quốc là một vấn đề lớn. Tôi phải cứng rắn với Trung Quốc”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.
[VIDEO] Ông Trump dọa áp thuế toàn bộ hàng Trung Quốc, Apple hoang mang
Nếu Tổng thống Trump áp thuế thêm 200 tỉ USD, điều này có nghĩa tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Tổng giá trị hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm ngoái đạt khoảng 500 tỉ USD.
Hôm 6.9, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nếu Mỹ tiến hành kế hoạch áp thuế mới, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết, trong đó bao gồm kế hoạch áp thuế 60 tỉ USD trị giá hàng hóa từ Mỹ.
Hôm 23.8, Mỹ và Trung Quốc chính thức áp dụng thuế suất 25% đối với 16 tỉ hàng hóa nhập khẩu của nhau, khiến cuộc chiến thương mại song phương leo thang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.