Tổng thống Trump lên án mối đe dọa chủ quyền ở Biển Đông

20/09/2017 07:36 GMT+7

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York tối qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thế giới cần phải loại bỏ những mối đe dọa đối với chủ quyền ở Ukraine và Biển Đông.

Theo AFP, tuy không trực tiếp nhắc đến Nga và Trung Quốc, nhưng phát biểu này của Tổng thống Trump rõ ràng nhắm đến Moscow và Bắc Kinh.
Tổng thống Trump nói rõ: “Chúng ta phải bảo vệ các quốc gia, lợi ích và tương lai của họ. Chúng ta phải bác bỏ những mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine đến Biển Đông. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp, biên giới và văn hóa...”.
Đây là bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng LHQ kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1.
Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng còn tuyên bố nếu buộc phải bảo vệ chính mình và các đồng minh, Mỹ không có lựa chọn nào khác là phải “phá hủy hoàn toàn” CHDCND Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ cô lập Triều Tiên cho đến khi nước này dừng hành vi “thù địch”.
Cũng tại kỳ họp trên, Tổng thống Mỹ chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015 và cảnh báo Washington sẽ không thể tuân theo thỏa thuận này nếu Tehran tiếp tục có các “hoạt động gây bất ổn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.