Tổng thống Trump muốn sớm được xét xử

Châu Yên
Châu Yên
21/12/2019 08:37 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn phiên xét xử tại Thượng viện diễn ra sớm.

“Sau khi đảng Dân chủ không cho thấy thủ tục xét xử ở Hạ viện, không luật sư, không nhân chứng, không gì cả, họ giờ lại muốn chỉ bảo Thượng viện cách tổ chức phiên xét xử. Tôi muốn được xét xử ngay lập tức”, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 19.12 (giờ Mỹ).
Động thái này xảy ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trì hoãn gửi kết quả luận tội lên Thượng viện, điều kiện cần để phiên xét xử diễn ra. Bà Pelosi nói sẽ chỉ chuyển vụ việc lên Thượng viện chừng nào bà hiểu rõ cách thức đảng Cộng hòa tiến hành xét xử, theo Reuters.

[VIDEO] Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 3 bị luận tội trong lịch sử

Cùng ngày, lãnh đạo đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết khó có khả năng Thượng viện sẽ kết tội Tổng thống Trump, sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua 2 điều khoản luận tội ông Trump.
Ông McConnell nói thêm vẫn chưa đạt được sự đồng thuận với lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, về các quy tắc cơ bản cho phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump.
Theo ông McConnell, đảng Cộng hòa cũng muốn phiên xét xử diễn ra sớm và nhanh chóng mà không cần phải mời thêm nhân chứng. Tuy nhiên, ông Schumer chỉ trích ý tưởng này và yêu cầu phiên xét xử diễn ra công bằng, theo AFP.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.