

Lần đầu tiên trên cả nước một vụ ném chất bẩn vào nhà dân đã được Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) điều tra, khởi tố hình sự và vừa được TAND TP.Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử.
Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 sẽ hướng đến xây dựng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng bền vững...
Tháng cuối cùng của năm 2021 đánh dấu nhiều chính sách mới có hiệu lực, như: Siết cá nhân vận động từ thiện, hạn cuối để xe kinh doanh vận tải chuyển sang biển số vàng; công chức không còn học bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ…
Tháng 11.2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2022.
Công dân Việt Nam đều đã có số định danh cá nhân được xác lập trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.
Theo các chuyên gia, việc nhận nhầm hay chi nhầm tiền gói hỗ trợ Covid-19 có thể là lỗi của cơ quan chức năng hoặc người dân. Tùy theo mức độ, có thể bị xử lý hình sự.
Hoạt động từ thiện thời gian qua có nhiều phát sinh. Thậm chí, có cá nhân được yêu cầu phải sao kê để chứng minh tiền cộng đồng quyên góp được người kêu gọi từ thiện sử dụng đúng mục đích.
Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ bị gọi tên yêu cầu sao kê tài khoản làm từ thiện. Dư luận cho rằng việc kêu gọi, quyên góp và chi từ thiện phải minh bạch, đúng pháp luật.
Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định lại các cấp độ dịch cũng như các biện pháp phòng chống dịch, hoạt động sẽ 'đóng' hoặc 'mở' tùy theo cấp độ dịch từng cấp, từ xã trở lên.
Theo các chuyên gia, cá nhân bị tung ảnh 'nóng' lên mạng xã hội có thể làm đơn tố giác hoặc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm.
Các chuyên gia pháp luật cho rằng, việc làm giả kết quả xét nghiệm Covid-19 hoặc sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả đều có thể bị xử lý hình sự.
Thời gian qua, vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Báo Thanh Niên phỏng vấn đối với luật sư Trương Trọng Nghĩa xoay quanh câu chuyện xác minh, làm rõ câu chuyện này.
Nhiều ý kiến đồng tình công khai, minh bạch danh sách hỗ trợ Covid-19 để tránh trục lợi chính sách, nhưng cũng có nhiều người từ chối công khai vì cho đó là thông tin cá nhân.
Chuyên gia pháp lý cho biết, tùy theo mức độ, việc mua bán, sử dụng giấy đi đường giả, xipo giấy đi đường... để ‘thông chốt’ có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việc ông Hồ Hữu Nhân xưng 'Ban chỉ đạo Q.7', la lối, chửi bới nhân viên bảo vệ tại siêu thị đặt ra vấn đề pháp lý đáng quan tâm.
Liên quan đường dây than lậu triệu tấn, bà trùm Châu Thị Mỹ Linh cũng chính là chủ của các công ty lớn sở hữu nhiều dự án lớn tại TP.HCM. Nhiều người mua dự án lo lắng trước thông tin bà Châu bị khởi tố, bắt giam.