Tổng thống Trump tiếp tục áp thuế hàng Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
16/09/2018 11:03 GMT+7

Tổng thống Donald Trump chỉ đạo xúc tiến kế hoạch áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD trước thềm vòng đàm phán mới.

Thông tin trên do 4 nguồn cấp cao tiết lộ với Bloomberg ngày 15.9 sau khi Tổng thống Trump họp với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Trước đó, Giám đốc Hội đồng kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho hay Bộ trưởng Mnuchin đã mời phía Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại để giải quyết xung đột hiện nay. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Tổng thống Trump khẳng định kế hoạch áp thuế mới sẽ ảnh hưởng đến đàm phán. Chủ nhân Nhà Trắng còn khẳng định trên Twitter rằng ông đang ở thế chủ động và cảm thấy “không có áp lực nào” về nhanh chóng giải quyết hòa hoãn xung đột thương mại.
[VIDEO] Mỹ mời Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại
Hồi tuần trước, nhà lãnh đạo còn tuyên bố nếu muốn, ông có thể áp thuế thêm 267 tỉ USD giá trị hàng hóa từ Trung Quốc. Nếu Tổng thống Trump tiến hành kế hoạch áp thuế 200 tỉ USD và thực hiện cảnh báo mới, toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị đánh thuế.
Dù vậy, theo Fox News, Nhà Trắng đang cân nhắc về công bố thời điểm áp dụng kế hoạch mới vì quan ngại từ giới kinh doanh Mỹ. Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho hay hơn 350 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các hiệp hội và chuyên gia kêu gọi không nên thực thi kế hoạch áp thuế 200 tỉ USD vì có thể gây tổn hại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này, đồng thời đẩy vật giá leo thang.
Xung đột thương mại Mỹ - Trung bùng phát từ tháng 7 và hai bên đã áp thuế lên hàng nhập khẩu của nhau trị giá 50 tỉ USD. Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục tuyên bố Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Washington có bất kỳ động thái mới nào về thương mại, theo Reuters. Nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột thương mại giữa hai bên cho đến nay vẫn chưa mang lại đột phá. Nhà Trắng đang tìm cách gây sức ép Trung Quốc giảm thặng dư thương mại với Mỹ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty nước này, theo Bloomberg.
[VIDEO] Hàng ngàn doanh nghiệp Mỹ liên kết chống ông Trump
Giới quan sát nhận định cuộc xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới sẽ có tác động mạnh đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có nhiều nước là đối tác thân thiết của cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Trong bài viết đăng trên tờ South China Morning Post hôm 14.9, nhà bình luận Karim Raslan nhận định những biến động hiện nay sẽ dẫn tới việc thiết lập lại những dây chuyền cung ứng hàng hóa quan trọng do các nhà xuất khẩu và tập đoàn lớn phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại Trung Quốc nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực từ xung đột. Ông Raslan cho rằng đây có thể là cơ hội tốt cho những quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế phát triển năng động và nguồn nhân lực như VN và Indonesia. Nhà bình luận này nhấn mạnh điều quan trọng là chính phủ các nước phải có những quyết định táo bạo về cải thiện môi trường đầu tư và thương mại để trở thành điểm thu hút mới. “Nếu không, cơ hội lịch sử này sẽ bị lãng phí và hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất sẽ vuột khỏi tay khu vực”, ông Raslan viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.