Trang web chính quyền Mỹ sẽ có tiếng Việt?

06/04/2017 06:00 GMT+7

Hơn 20 hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã đề xuất dự luật buộc Nhà Trắng và các cơ quan liên bang thiết lập website bằng 4 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Theo tờ Washington Examiner, các thứ tiếng được đưa ra trong đề xuất của Hạ nghị sĩ Lou Correa, thuộc bang California, là VN, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Tagalog (ngôn ngữ phổ biến ở Philippines).
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, ông Correa nói rằng các website liên bang cần phải được dịch sang 4 ngôn ngữ trên do những người nói các thứ tiếng này đều là đối tượng đóng thuế cho chính quyền.
Dự luật được đưa ra nhằm phản ứng với chính quyền của Tổng thống Donald Trump vì đã bỏ phần cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha trên website Nhà Trắng từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.