Triều Tiên cảnh báo: không chỉ có Mỹ mới biết dụng binh

05/12/2019 19:00 GMT+7

Tướng quân đội CHDCND Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ đáp trả ngay bằng vũ lực nếu Mỹ mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn KCNA ngày 5.12 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong-chon còn cảnh báo mọi cuộc tấn công nhằm vào nước này sẽ gây ra hậu quả “khủng khiếp” cho người Mỹ.
“Một điều tôi muốn nói rõ là rằng sử dụng quân đội không phải là đặc quyền chỉ của riêng nước Mỹ”, ông Pak Jong-chon tuyên bố.
Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London (Anh) ngày 3.12 rằng mối quan hệ với Chủ tịch Kim Jong-un là “thật sự tốt”, song cũng kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

[VIDEO] Triều Tiên sẽ quay lại lập trường đối đầu?

“Chúng tôi sở hữu lực lượng quân đội hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Hy vọng chúng tôi không phải sử dụng sức mạnh quân đội. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp này”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.
Tướng Pak Jong-chon nói rằng Chủ tịch Kim Jong-un không hài lòng trước phát biểu trên của Tổng thống Trump. Cũng theo ông Pak Jong-chon, mối “quan hệ thân thiết” giữa hai lãnh đạo là sự đảm bảo duy nhất có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ.

Triều Tiên: Mỹ phải tự chọn "quà Giáng Sinh" cho mình

Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ kể từ khi cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Việt Nam hồi tháng 2 kết thúc mà không có thỏa thuận.
Triều Tiên hối thúc Mỹ đưa ra kế hoạch phá vỡ bế tắc của cuộc đàm phán phi hạt nhân trước thời hạn cuối năm nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.