Triều Tiên nói 'dọa dẫm' để ép buộc giải giới hạt nhân là 'ảo tưởng'

21/12/2018 08:27 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 20.12 nói cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên phụ thuộc vào việc “hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ”.

Trong một bài xã luận, KCNA nhấn mạnh cam kết giải trừ hạt nhân đạt được giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 tại Singapore phải được thực hiện song phương hơn là đơn phương.
“Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên phải đồng nghĩa với việc loại trừ tất cả mối đe dọa hạt nhân, không chỉ từ Triều Tiên, Hàn Quốc mà là bất kỳ quốc gia nào nhắm vào khu vực này… Mỹ phải từ bỏ ảo tưởng về việc gây áp lực, dọa dẫm để ép buộc Triều Tiên phải đơn phương từ bỏ kho vũ khí hạt nhân”, KCNA nhấn mạnh.
KCNA còn yêu cầu Mỹ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên và gọi đây là tiêu chí để Bình Nhưỡng xác định liệu rằng Washington thật sự thực hiện cam kết trong thỏa thuận đạt được tại Singapore hay không.
Triều Tiên mời một nhóm phóng viên quốc tế đến chứng kiến lễ phá hủy khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri hồi tháng 5.2018 Reuters
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi 19.12 thông báo nước này sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sau khi CHDCND Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân.
Hồi tuần rồi, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông vẫn lạc quan lãnh đạo Kim sẽ giữ đúng cam kết. Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2019.
[VIDEO] Triều Tiên lên án lệnh trừng phạt của Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.