Trung Quốc cứng rắn trước áp lực phương Tây đòi thả công dân Canada

25/12/2018 09:23 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24.12 cáo buộc Anh và Liên minh châu Âu (EU) là “đạo đức giả” khi bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh bắt giữ 2 công dân Canada.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland hồi tuần rồi tuyên bố sẽ đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm sự hậu thuẫn từ đồng minh để gây áp lực buộc Trung Quốc phải trả tự cho 2 công dân bị bắt giữ. Mỹ, Anh và EU lên tiếng ủng hộ Canada, yêu cầu Trung Quốc thả công dân Canada.
Phản ứng trước động thái này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh trong buổi họp báo ngày 24.12 cho biết Bắc Kinh kịch liệt phản đối những tuyên bố từ phía Canada, Mỹ và EU về vụ công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc.
“Hai công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor bị tình nghi gây phương hại an ninh quốc gia. Tất nhiên họ phải bị bắt giữ”, bà Hoa nói, đồng thời chỉ trích sự hậu thuẫn của Anh và EU là đạo đức giả.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh trong một buổi họp báo Reuters
Trung Quốc bắt giữ các công dân Canada được cho là nhằm trả đũa vụ Ottawa bắt Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu từ Mỹ vì bà bị cáo buộc che giấu mối liên hệ làm ăn với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Washington. Phó chủ tịch Huawei được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra và sẽ hầu tòa vào ngày 6.2, đối mặt nguy cơ bị trục xuất sang Mỹ.
Công dân Canada thứ ba bị bắt là giáo viên dạy tiếng Anh Sarah McIver. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ xác nhận bà McIver “bị xử phạt hành chính vì làm việc bất hợp pháp”.
[VIDEO] Quan hệ Canada - Trung Quốc thêm căng thẳng sau vụ bắt doanh nhân Canada
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.