Trung Quốc dạy kỹ năng chống gián điệp cho công dân

Thanh Lương
Thanh Lương
25/12/2019 08:36 GMT+7

Tờ South China Morning Post ngày 24.12 đưa tin tỉnh Tứ Xuyên ( Trung Quốc ) vừa quy định giới trí thức thuộc các trường học ở tỉnh này sẽ phải tham gia lớp đào tạo kỹ năng chống gián điệp nếu có dự định đi nước ngoài.

Quy định có hiệu lực từ tháng 1.2020, nêu rõ học sinh, sinh viên, giáo viên... cần tham gia các lớp học trên trước và sau chuyến đi. Nhà chức trách cũng khẳng định đây là trách nhiệm mà mọi công dân phải thực hiện.
Ngoài Tứ Xuyên, Chiết Giang và Hắc Long Giang cũng đã ra quy định tương tự. Giới quan sát nhận định lãnh đạo Trung Quốc đang cảm thấy bị đe dọa và muốn siết chặt các quy định nhằm phòng ngừa rủi ro an ninh cả trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, những quy định này được đánh giá là thiếu thực tế, bởi rất khó để kiểm soát hành động của mọi công dân khi họ ở nước ngoài.

[VIDEO] Cảnh sát Trung Quốc đeo kính nhận diện tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.