Trung Quốc đưa ra cam kết về Hồng Kông

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2019 07:00 GMT+7

Ngày 1.11, tờ South China Morning Post đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc Hội nghị T.Ư 4 khóa 19 ngày 31.10 bằng cách ra một thông cáo ít tiết lộ chính sách mới nhưng có cam kết về Hồng Kông.

“[Chúng ta phải] quản lý nghiêm ngặt đặc khu hành chính Hồng Kông và đặc khu hành chính Macau theo hiến pháp và luật Cơ bản, đồng thời bảo vệ sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Kông và Macau”, thông cáo nhấn mạnh. Hôm qua, ông Thẩm Xuân Diệu, Chủ nhiệm Ủy ban Luật Cơ bản thuộc Ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc, còn tuyên bố Bắc Kinh sẽ “hoàn thiện” hệ thống bổ nhiệm, thay thế lãnh đạo của Hồng Kông cũng như Macau, và sẽ không dung thứ chủ nghĩa ly khai hay mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Ông Thẩm đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh phong trào biểu tình chống chính quyền Hồng Kông, trong đó có yêu cầu đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức, kéo dài 5 tháng qua, dẫn tới không ít cuộc đụng độ với cảnh sát. Theo Reuters, thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) tiếp tục kêu gọi 100.000 người xuống đường trong hôm nay 2.11.

[VIDEO] Đặc khu trưởng Hồng Kông thừa nhận nền kinh tế có vẻ "rất bi quan"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.