Trung Quốc đưa ‘tư tưởng Tập Cận Bình’ vào chương trình tiểu học đến đại học

Khánh An
Khánh An
26/08/2021 11:05 GMT+7

Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo đưa “Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” vào sách giáo khoa.

Tư tưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”, thường được biết đến với tên gọi "Tư tưởng Tập Cận Bình", sẽ được giảng dạy từ cấp tiểu học cho đến đại học, theo một thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc được Reuters dẫn lại hôm 25.8. 
Học sinh tại Trung Quốc từ lâu đã học tư tưởng của các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có tư tưởng Mao Trạch Đông.
Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết nước này đang cạnh tranh trên toàn cầu nên học sinh cần học cách “đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn tìm cách củng cố vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc trong mọi lĩnh vực của xã hội, bao gồm doanh nghiệp, trường học và các cơ sở văn hóa.
“Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” của ông được thống nhất đưa vào Hiến pháp Trung Quốc năm 2018.

Ông Tập Cận Bình cam kết tái thống nhất Đài Loan nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.