Trung Quốc giảm dân số?

29/04/2021 07:07 GMT+7

Tờ Financial Times hôm qua dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị công bố kết quả tổng điều tra dân số, được thực hiện 10 năm/lần, theo đó lần đầu tiên ghi nhận xu hướng dân số giảm trong vòng 50 năm.

Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) lẽ ra đã phải công khai số liệu này từ đầu tháng 4, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông tin liên quan và cũng không có giải thích gì.
Theo đó, số liệu về dân số vô cùng nhạy cảm đối với trường hợp Trung Quốc và sẽ không được công bố cho đến khi các bộ ngành đạt được nhất trí về con số chính thức.
Trong những tháng gần đây, truyền thông nước này đã loan tin về khả năng dân số trong nước sụt giảm, có thể bắt đầu trong vài năm tới. Ngược lại, Mỹ đang cho thấy những thay đổi tích cực về khía cạnh dân số, dự kiến tăng 15% vào năm 2050 so với mức năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.