Trung Quốc giành thị phần bằng máy bay tàng hình FC-31?

20/06/2017 12:00 GMT+7

Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) vừa tiết lộ tham vọng giành thị phần trên thế giới khi trình làng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của nước này tại hội chợ hàng không ở Paris

Đến với hội chợ Hàng không-Không gian quốc tế đang diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp, đây là lần đầu tiên AVIC đưa FC-31 dự một sự kiện hàng không của phương Tây và là lần thứ hai loại máy bay này được giới thiệu tại một cuộc triển lãm ở nước ngoài, theo tờ China Daily ngày 20.6. Lần đầu tiên là tại cuộc triển lãm hàng không ở Dubai hồi tháng 10.2015.
Một quan chức AVIC tiết lộ với China Daily rằng tập đoàn này sẽ dùng FC-31 để giành một phần trong thị trường máy bay quân sự của các nước phát triển.

tin liên quan

“Trẩy hội” hàng không tại Pháp
Từ ngày 19 - 25.6, hội chợ Hàng không - Không gian quốc tế (SIAE) lần thứ 52 được tổ chức tại khu Le Bourget, phía bắc thủ đô Paris, Pháp, theo tờ Le Figaro.
FC-31, với biệt danh Cốt ưng (Gyrfalcon), bay thử lần đầu tiên vào tháng 10.2012, trở thành chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 thứ 2 của Trung Quốc, theo chân chiếc J-20. Quân đội Trung Quốc vừa bắt đầu đưa vào sử dụng J-20 sau khi chiến đấu cơ này bay ra mắt lần đầu vào năm 2011.
Một chuyên gia quân sự Trung Quốc dự đoán rằng FC-31 sẽ có giá 70 triệu USD/chiếc, bằng phân nửa giá của F-35, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 do Mỹ chế tạo và chỉ bán cho các nước đồng minh, theo China Daily.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.