Trung Quốc hứa tăng nhập khẩu từ các nước ASEAN

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2021 19:32 GMT+7

Giới chức Trung Quốc vừa cam kết gia tăng nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á, và sắp hợp tác mở tuyến đường sắt mới tới Lào, theo tờ Nikkei Asia hôm nay 10.9.

Phát biểu tại Hội nghị đầu tư và kinh doanh Trung Quốc-ASEAN lần thứ 18 ở thành phố Nam Ninh hôm nay, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nói rằng cả hai đối tác cần thúc đẩy động lực phát triển mới để gia tăng sự hồi phục kinh tế.
“Chúng tôi sẽ đối xử ASEAN một cách ưu tiên trong ngoại giao với các nước láng giềng của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm những sản phẩm đặc biệt từ ASEAN, mở rộng đầu tư lẫn nhau và thắt chặt chuỗi cung ứng công nghiệp và thúc đẩy hợp tác Mê Kông-Lan Thương”, ông Vương phát biểu.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ tặng 100 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước đang phát triển

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với 10 nước thành viên ASEAN trong 6 tháng đầu của năm 2021 đạt 410,7 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước ASEAN tăng lên 225,8 tỉ USD và nhập khẩu đạt 184,9 tỉ USD, theo Nikkei Asia.
Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho hay nước này sẽ mở đường sắt đầu tiên với Trung Quốc vào ngày 2.12.2021, theo Nikkei Asia. Dự án đường sắt Trung-Lào, với tổng vốn đầu tư 6 tỉ USD, được khởi công từ tháng 12.2016.
Phía Trung Quốc đầu tư 70% vốn và Lào chịu trách nhiệm 30%, tức 1,8 tỉ USD. Chính phủ Lào còn phải cam kết sử dụng 40% trong phần vốn góp của mình (tương đương 720 triệu USD) để trang trải chi phí xây dựng giai đoạn đầu, bao gồm tiền đền bù giải phóng mặt bằng, theo tờ The Laotian Times.
Để có thể giải ngân ngay số tiền này, phía Lào chi ngân sách 250 triệu USD và vay 470 triệu USD còn lại từ Ngân hàng Eximbank Trung Quốc với lãi suất 2,3%/năm, thời hạn tối đa 35 năm (điều chỉnh lãi suất 5 năm/lần). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.