Trung Quốc khoan sâu xuống Biển Đông lấy lõi trầm tích

09/04/2021 12:56 GMT+7

Các nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành dự án khoan xuống Biển Đông để lấy lõi trầm tích dài 231m từ độ sâu hơn 2.000m dưới Biển Đông.

Tân Hoa xã ngày 9.4 đưa tin được đặt trên một tàu nghiên cứu biển, hệ thống khoan Sea Bull II do Trung Quốc chế tạo đã mất khoảng 15 giờ để khoan lấy mẫu trầm tích ở độ sâu 2.060 mét dưới Biển Đông vào ngày 7.4.
Theo truyền thông Trung Quốc, hệ thống Sea Bull II, nặng 12 tấn, hiện là thiết bị thăm dò địa chất dưới biển nặng nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc khoan lấy trầm tích ở đáy Biển Đông

Là thiết bị khoan đáy biển duy nhất trên thế giới, Sea Bull II có thể giúp khám phá các nguồn khí tự nhiên dưới đáy biển.
Hệ thống này do giáo sư Vạn Bộ An và các cộng sự của ông tại Đại học Khoa học Công nghệ Hồ Nam chế tạo.
Giáo sư Vạn cho biết trong vài năm tới, nhóm của ông sẽ cố gắng khoan trầm tích ở độ sâu 11.000m trong rãnh Mariana để nghiên cứu sự phát triển của các hệ sinh thái trong rãnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.