Trung Quốc lại cảnh báo nạn cán bộ mê bói toán, gây 'thoái hóa đạo đức'

17/11/2017 14:00 GMT+7

Một nhân vật cao cấp của Đảng cộng sản Trung Quốc vừa chỉ trích kịch liệt những quan chức mê chơi bùa ngải và tin sái cổ vào "các thầy".

Trong những năm gần đây, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số vụ quan chức Trung Quốc bị tống giam vì tội mê tín dị đoan.

Vào theo ông Trần Hi, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số nhân vật ở vị trí lãnh đạo cấp cao đang bị “thoái hóa đạo đức”, đánh mất niềm tin về lý tưởng cộng sản.

“Một số người đã không còn tin vào học thuyết Marx – Lenin, mà thay vào đó lại chuyển sang bói toán; họ không còn tôn trọng con người mà lại xoay sang các thầy bà”, theo bài viết của ông trên tờ Nhân dân Nhật báo ngày 16.11, nhưng không tiết lộ danh tính những người vi phạm.

Nhiều người Trung Quốc, trong đó có một số vị có chức quyền, từ lâu có thói quen đi hỏi thầy bói để tìm những cây trả lời cho các vấn đề trong đời sống, nhất là vào thời điểm vấp phải thách thức, khó khăn.

Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, thói quen này có thể gây ra hậu quả nặng nề cho họ, vì đây được xem là hành vi tha hóa trong đảng viên, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.