Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa đẩy từ tàu biển

06/06/2019 08:09 GMT+7

Hôm qua, Trung Quốc lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đẩy phi thuyền vào không gian từ bệ phóng trên biển.

Theo AFP dẫn thông báo từ Cơ quan Không gian quốc gia Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh 11 rời bệ phóng (ảnh) từ con tàu trên Hoàng Hải, ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, mang theo 2 vệ tinh thí nghiệm và 5 vệ tinh thương mại vào quỹ đạo trái đất. Vụ phóng thử đánh dấu bước tiến mới của nước này trong nỗ lực trở thành cường quốc vũ trụ bên cạnh Mỹ và Nga.
Gần đây nhất, Công ty Sea Launch của Nga đã sử dụng nền tảng nổi trên biển để đưa nhiều rốc két vào không gian trong giai đoạn 1999 - 2014. Đây là cách tiếp cận mang đến nhiều lợi ích, như cho phép phóng tên lửa ở nhiều nơi trên thế giới, cũng như giảm chi phí và rủi ro phát sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.