Trung Quốc lớn tiếng tố ngược Mỹ quân sự hóa Biển Đông

20/02/2016 09:13 GMT+7

Trung Quốc cáo buộc Mỹ quân sự hóa Biển Đông sau khi Bắc Kinh nhận hàng loạt chỉ trích sau thông tin triển khai hệ thống tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ quân sự hóa Biển Đông sau khi Bắc Kinh nhận hàng loạt chỉ trích sau thông tin triển khai hệ thống tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Trung Quốc tố Mỹ quân sự hóa Biển Đông thông qua các cuộc tuần tra trên Biển Đông và tập trận chung với các nước trong khu vực - Ảnh: ReutersTrung Quốc tố Mỹ quân sự hóa Biển Đông thông qua các cuộc tuần tra trên Biển Đông và tập trận chung với các nước trong khu vực - Ảnh: Reuters
Vài ngày sau khi liên tiếp nhận những chỉ trích vì ngang nhiên triển khai hệ thống tên lửa phòng không ra đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc ngày 19.2 đã lớn tiếng tố ngược Mỹ quân sự hóa Biển Đông, theo AP.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói các cuộc tuần tra của máy bay quân sự và tàu hải quân Mỹ, cùng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các nước trong khu vực mới thực sự là nguyên nhân gây lo ngại đối với hòa bình và ổn định khu vực.
Ông Hồng Lỗi lớn tiếng nói rằng: "Những hành động trên (của Mỹ) đã khiến căng thẳng leo thang ở Biển Đông, và đó mới thực sự là hành vi quân sự hóa Biển Đông".
Phản ứng này của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia cùng các chuyên gia quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với thông tin Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 ra đảo Phú Lâm mới đây. Bộ Ngoại giao Mỹ liên tục chỉ trích Trung Quốc sau thông tin này, đồng thời khẳng định hành động này của Bắc Kinh là dấu hiệu rõ ràng về quân sự hóa ở Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.