Trung Quốc nhiều camera giám sát nhất, nhưng Mỹ đứng đầu về tỷ lệ đầu người

Thanh Lương
Thanh Lương
11/12/2019 11:23 GMT+7

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 9.12 dẫn báo cáo của chuyên trang Precisesecurity cho hay Mỹ là quốc gia có lượng camera giám sát (CCTV) trên đầu người nhiều nhất thế giới . Theo đó, cứ 100 người Mỹ lại có 15,28 camera.

Trong khi đó, con số này của Trung Quốc là 14,36, tiếp theo là Anh, Đức và Hà Lan.
Báo cáo cũng cho hay, Trung Quốc là nước dẫn đầu về số lượng camera, với 200 triệu chiếc, đứng thứ 2 là Mỹ với 50 triệu chiếc.
Trung Quốc cũng chiếm 8/10 thành phố có số lượng camera nhiều nhất. Số camera này được dùng để giám sát giao thông, an ninh tại các siêu thị, công viên và trung tâm thương mại.
Dù CCTV mang lại nhiều lợi ích nhưng người dân nhiều nước đã có phản ứng gay gắt khi chính phủ đẩy mạnh xây dựng hệ thống này vì lo ngại vi phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát Trung Quốc đeo kính nhận diện tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.