Trung Quốc phủ nhận triển khai tên lửa DF-41 sát biên giới Nga

26/01/2017 11:08 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quân đội nước này chưa triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 tới tỉnh Hắc Long Giang, giáp với Nga.

“Đây chỉ là sự suy đoán của những người sử dụng internet, không phù hợp với thực tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trả lời hãng tin TASS của Nga ngày 25.1.
Trước đó vào ngày 23.1, Hoàn Cầu thời báo (Trung Quốc) dẫn lại thông tin từ báo chí Hồng Kông và Đài Loan cho hay DF-41 đã được triển khai tới tỉnh Hắc Long Giang. DF-41 được cho là có thể mang theo từ 10-12 đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn 14.000 km có thể tấn công mọi mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên trái đất.
Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin là ông Dmitry Peskov ngày 24.1 bác bỏ những lo ngại và nói rằng việc triển khai DF-41 như trên dù có thật thì cũng không phải là mối đe doạ đối với Nga, theo TASS.
Chủ tịch Viện hàn lâm Các vấn đề địa chính trị Nga Konstantin Sivkov cũng bác bỏ khả năng tên lửa DF-41 nhằm vào Nga. Ông Sivkov lập luận rằng DF-41 có tầm bắn hiệu quả từ 10.000-12.000 km và vùng ảnh hưởng có đường kính không dưới 3.000 km, nên về mặt quân sự, việc triển khai tên lửa này ngay biên giới Nga là điều không thích hợp, theo TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.