Trung Quốc quan ngại việc Mỹ định triển khai THAAD ở Hàn Quốc

04/02/2015 18:48 GMT+7

(TNO) Trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 4.2, người đồng cấp bên phía Trung Quốc đã 'bày tỏ quan ngại' về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại THAAD ở Hàn Quốc.

(TNO) Trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 4.2, người đồng cấp bên phía Trung Quốc đã 'bày tỏ quan ngạ'i về khả năng Mỹ gửi một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại THAAD sang Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Washington đang cân nhắc thiết lập THAAD, hệ thống đánh chặn tên lửa tầm ngắn và tầm trung được xem là hiện đại nhất thế giới, tại Hàn Quốc. Hiện có khoảng 29.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại quốc gia đồng minh châu Á này.

Các quan chức Mỹ nhắc đi nhắc lại rằng bất kỳ hệ thống THAAD nào được triển khai ở Hàn Quốc đều không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác.

Tuy nhiên, tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo ở Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ “quan ngại” về động thái của Mỹ.

Đáp lại, ông Han cho biết hiện vẫn chưa có thảo luận chính thức nào về vấn đề này với phía Mỹ.

AFP bình luận Hàn Quốc miễn cưỡng tham gia vào đề xuất thiết lập lá chắn tên lửa trong khu vực của Mỹ do Trung Quốc và Nga xem đây là một mối đe dọa đối với an ninh 2 nước này.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Trung Quốc công khai bày tỏ quan điểm về THAAD với Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.