Trung Quốc triển khai máy bay cảnh báo sớm tối tân đến Hải Nam

13/05/2017 11:27 GMT+7

Trang tin Defense News (Mỹ) ngày 12.5 dẫn lại các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung quốc triển khai máy bay cảnh báo sớm tối tân đến căn cứ ở đảo Hải Nam trên Biển Đông.

Hình ảnh vệ tinh do công ty DigitalGlobe chụp hôm 24.3 cho thấy hai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 tại căn cứ không quân Gia Lại Thức, phía bắc đảo Hải Nam.
Máy báy vận tải tầm trung Y-8, máy bay cảnh báo báo sớm KJ-200 và máy bay tuần tra biển Y-8J hay Y-8X đậu kề bên KJ-500. 
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai KJ-500 đến Hải Nam. Quân đội Trung Quốc dự kiến thay phi đội KJ-200 bằng KJ-500.
Gia Lại Thức là một trong số ba căn cứ không quân lớn ở Hải Nam, với các chiến đấu cơ J-11B và tiêm kích-ném bom JH-7 thường được điều động để chặn các máy bay quân sự Mỹ bay tuần tra.
Hai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 với chảo radar trên thân ở căn cứ không quân Gia Lại Thức, đảo Hải Nam (Trung Quốc) DigitalGlobe
Theo Defence News, máy bay KJ-500 được đưa vào sử dụng cuối năm 2014 hay đầu năm 2015. Tính đến tháng 1.2017, 6 chiếc KJ-500 được bàn giao cho quân đội Trung Quốc.
KJ-500 có thiết kế dựa trên máy bay vận tải tầm trung Y-9, được trang bị hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm (AWACS). AWACS là hệ thống radar lắp đặt trên máy bay, có thể phát hiện và cảnh báo máy bay của đối phương, chỉ huy và phối hợp tác chiến cho các máy bay quân sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.