Trung Quốc triển khai thêm chiến đấu cơ tàng hình

27/06/2021 04:00 GMT+7

Trung Quốc mới đây triển khai thêm một lữ đoàn chiến đấu cơ tàng hình J-20 đến đơn vị không quân thuộc Chiến khu miền bắc đóng tại TP.An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này.

Theo tờ South China Morning Post ngày 26.6, đây là đơn vị chiến đấu thứ hai của Trung Quốc nhận máy bay J-20 sau lữ đoàn thuộc Chiến khu miền đông tại TP.Vu Hồ, tỉnh An Huy. Cộng với 2 lữ đoàn huấn luyện ở Nội Mông và Hà Bắc, Trung Quốc được cho là đang có ít nhất 150 chiếc J-20.
Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng việc triển khai J-20 tại Liêu Ninh nhằm gửi tín hiệu đến Hàn Quốc và Nhật Bản, rằng Trung Quốc đang tăng cường lực lượng phòng không vùng duyên hải và cảnh báo hai nước này không nên tham gia cùng Mỹ can thiệp vào vấn đề Đài Loan. J-20 ra mắt vào năm 2017, có tầm tác chiến 2.000 km.

Oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc có khả năng tấn công chuỗi đảo thứ 2?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.