Tướng Ấn Độ cảnh báo về căng thẳng biên giới với Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2020 07:51 GMT+7

Phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở thủ đô New Delhi hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ Bipin Rawat cảnh báo căng thẳng biên giới giữa nước này và Trung Quốc có thể dẫn tới xung đột rộng hơn, theo Bloomberg.

Ông Rawat khẳng định tình hình dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC), biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ở khu Đông Ladakh vẫn còn căng thẳng.
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã có cuộc ẩu đả tại một thung lũng ở Ladakh thuộc vùng Kashmir do New Delhi kiểm soát hồi tháng 6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Hai bên đã điều động hàng ngàn binh sĩ, xe tăng và tên lửa đến khu vực biên giới trong khi chiến đấu cơ trong tình trạng sẵn sàng.
Ông Rawat còn cảnh báo Ấn Độ có thể phải đối đầu cuộc xung đột kép với Trung Quốc và Pakistan cùng lúc ở khu vực biên giới phía bắc và phía tây.

Tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cảnh báo về "nguy cơ" Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.