Tuyết dày làm khó khách VIP tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

23/01/2018 13:30 GMT+7

Đợt tuyết rơi lớn nhất trong vòng 20 năm qua đã khiến giao thông tắt nghẽn, buộc quan khách phải cuốc bộ đến nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), còn trực thăng chở khách VIP tạm thời khó đáp xuống Davos.

Tờ Guardian ngày 23.1 cảnh báo Davos có thể “thất thủ” vì tuyết rơi quá dày, đe dọa các chuyến thăm của lãnh đạo thế giới và những người đứng đầu các tập đoàn kinh tế trên toàn cầu.
Khu trượt tuyết cao cấp của Thụy Sĩ liên tục hứng tuyết rơi ở mức kỷ lục trong 2 thập niên qua.
“Trong vòng 6 ngày qua, lượng tuyết dày 159 cm đã rơi xuống Davos. Từ chiều 22.1 cho đến qua đêm, sẽ có thêm 20 – 40 cm tuyết bao phủ”, theo Viện Nghiên Tuyết và Tuyết lở Thụy Sĩ.
Nhiều người thà đi bộ hơn đi xe đến nơi dự hội nghị AFP
Tình hình thời tiết hiện tại ở Davos đồng nghĩa với nguy cơ trực thăng chở khách VIP có thể không tìm được chỗ đáp.
Hãng tin AFP dẫn lời một nhà kinh tế học tham gia diễn đàn than thở rằng họ phải mất đến 2 giờ lái xe trên quãng đường 12 km để đến được nơi diễn ra hội nghị.
Xe lửa chật cứng khách khứa, những người vốn chỉ ngồi xe limousine, đến dự WEF.
Tại trung tâm Davos, những người tham gia chọn cách đi bộ cho nhanh thay vì ngồi xe trung chuyển, và không ít người trượt té vì đường quá trơn.
Đường sá ngập trong tuyết nhưng vì lý do bảo vệ môi trường nên không được rắc muối để làm tan băng tuyết như thông thường.
Davos hứng đợt tuyết kỷ lục trong 20 năm AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.