Úc báo động nước ngoài can thiệp nội bộ

07/12/2017 07:05 GMT+7

Tình báo Úc ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua tài trợ chính trị cũng như các tổ chức nghiên cứu chính sách

Reuters ngày 6.12 dẫn lời Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull thông báo sẽ đưa ra dự luật mới nhằm hình sự hóa việc bên ngoài can thiệp vào nội bộ nước này, đồng thời siết chặt kiểm soát các nguồn tài trợ chính trị.
Trong đó, những cá nhân, tổ chức chuyên vận động chính sách và tài trợ chính trị sẽ phải đăng ký rõ là mình có đại diện cho quyền lợi của một nước nào khác hay không.
Động thái này được đưa ra khi tình báo Úc ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua tài trợ chính trị cũng như các tổ chức nghiên cứu chính sách.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng bác bỏ mọi cáo buộc và kêu gọi “dẹp bỏ thành kiến” đối với nước này.

tin liên quan

Thượng viện Úc bác kế hoạch siết chặt nhập cư
Thượng viện Úc ngày 18.10 đã bác bỏ dự luật thắt chặt quy định về cấp quốc tịch và thị thực cho lao động nước ngoài do chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull đề xuất hồi tháng 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.