Úc điều tra vụ phóng viên bị cảnh sát Mỹ tấn công

03/06/2020 09:59 GMT+7

Giới chức Úc cho biết đang điều tra vụ hai phóng viên của Đài 7NEWS bị cảnh sát Mỹ tấn công khi đang đưa tin về cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng.

AFP ngày 3.6 dẫn lời Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu Đại sứ quán Úc tại thủ đô Washington D.C điều tra sự việc. Tôi đang tham vấn thêm về cách Úc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với chính quyền Washington”.
Theo truyền thông Úc, phóng viên Amelia Brace của Đài 7NEWS (Úc) đã bị cảnh sát tấn công bằng dùi cui. Còn phóng viên quay phim Tim Myers đi cùng bị tấn công bằng khiên và bị cảnh sát đấm vào mặt.
Sự việc xảy ra hôm 1.6, khi lúc lực lượng an ninh Mỹ giải tán đám đông biểu tình tại quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng.
Hai phóng viên Úc cho biết sau đó họ còn bị tấn công bằng đạn cao su và hơi cay.

Phóng viên Amelia Brace đưa tin về cuộc biểu tình tại Mỹ ngày 1.6

Chụp màn hình Daily Telegraph

Sau khi đoạn phim ghi lại cảnh hai phóng viên Đài 7NEWS bị tấn công được phát rộng rãi tại Úc, người dân Úc hết sức bất bình trước hành động của cảnh sát Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Úc, ông Arthur B. Culvahouse Jr. viết trên Twitter rằng: "Chúng tôi xem vụ đối xử tệ với các nhà báo là vụ việc nghiêm trọng”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.