Ukraine bắt phiên dịch viên thủ tướng vì nghi là gián điệp Nga

22/12/2017 11:33 GMT+7

Ông Stanislav Yezhov từng tháp tùng và phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman trong nhiều chuyến công du quan trọng.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa bắt giữ Stanislav Yezhov vào tối 20.12 (giờ địa phương) để điều tra cáo buộc mà theo lời của Thủ tướng Volodymyr Groysman là ông Yezhov đã làm việc cho Nga “trong một thời gian dài".
Theo tờ The Guardian, trước đó Yezhov đã làm việc trong Hội đồng Bộ trưởng Ukraine và thường xuyên tiếp cận nhiều thông tin nhạy cảm. Bên cạnh đó, nghi phạm này cũng thường xuyên tháp tùng các chuyến thăm cấp cao đến các nước phương Tây, trong đó có cả Anh và Mỹ.
Yezhov đã tháp tùng Thủ tướng Groysman đến London vào tháng 7 khi ông gặp Thủ tướng Anh Theresa May.
Vào tháng 6.2016, nghi phạm này đã đến Nhà Trắng để thông dịch cho ông Groysman trong cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden.
SBU cho hay tình báo Nga đã tuyển dụng Yezhov trong “sứ mệnh dài hạn ở nước ngoài”, đồng thời cung cấp các thiết bị đặc biệt để thu thập thông tin về hoạt động của chính phủ Ukraine. Hiện nghi phạm này đang đối mặt với tội danh phản quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.