Ukraine có thể chấp nhận viện trợ của Nga

15/08/2014 03:00 GMT+7

Tờ Le Monde ngày 14.8 dẫn thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine cho biết nước này có thể chấp nhận đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga nếu đáp ứng một số điều kiện.

Tờ Le Monde ngày 14.8 dẫn thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine cho biết nước này có thể chấp nhận đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga nếu đáp ứng một số điều kiện.

Trong đó bao gồm: “Hàng viện trợ phải đưa qua một trạm kiểm soát ở khu vực biên giới gần tỉnh Lugansk và được kiểm định bởi lực lượng biên phòng, hải quan Ukraine cùng các thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u.

Sau khi đến Lugansk, việc phân phát số hàng này phải do Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế đảm nhận”. Moscow chưa có phản hồi về tuyên bố trên và theo AFP, đoàn xe của Nga trong hôm qua đã tiến sát đến biên giới của Ukraine nhưng chưa rõ có được vào lãnh thổ láng giềng hay không. Cũng trong ngày 14.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài diễn thuyết tại Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine được sáp nhập vào Nga hồi đầu năm. Ông kêu gọi xây dựng một nước Nga hùng cường nhưng không phải “để tự cô lập và đối đầu với thế giới bên ngoài”, theo Reuters.

Lan Chi

>> Ukraine đòi ‘cấm cửa’ đoàn xe viện trợ Nga, Moscow phớt lờ
>> Ukraine sẽ chấp nhận ‘có điều kiện’ hàng cứu trợ từ Nga
>> Nga chuyển hàng nhân đạo đến Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.