Với 4,2 triệu ca nhiễm Covid-19, Ấn Độ lấy vị trí thứ 2 của Brazil

07/09/2020 13:34 GMT+7

Đại dịch Covid -19 tại Ấn Độ đang tiến triển đáng ngại và nước này vừa chính thức thay thế vị trí thứ 2 của Brazil về số lượng ca nhiễm nhiều nhất.

Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ sáng ngày 7.9 thông báo có 90.802 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, con số kỷ lục trong vòng một ngày từ trước đến nay.
Với mức tăng này, Ấn Độ hiện có tổng cộng 4.204.613 ca nhiễm Covid-19, vượt Brazil (4,13 triệu ca) để trở thành nước có tổng số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới sau Mỹ (6,27 triệu ca).
Số người tử vong tại Ấn Độ tương đối thấp so với Mỹ nhưng trong 5 ngày qua, số ca tử vong ở mức hơn 1.000 người/ngày.

Qua mặt Brazil, Ấn Độ vươn lên xếp thứ 2 thế giới về số ca Covid-19

Hiện số bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Ấn Độ là 882.542 người trong khi 71.642 người tử vong và 3.250.429 người hồi phục.
Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh, chính quyền Ấn Độ đang cân nhắc mua vắc xin Sputnik V của Nga để phòng bệnh. Tờ Times of India dẫn lời đại sứ Nga tại New Delhi Nikolay Kudashev cho biết Nga đang đối thoại với Ấn Độ về việc cùng phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin Sputnik V.
Bất chấp những cảnh báo số ca nhiễm có thể tăng vượt Mỹ, Ấn Độ vẫn duy trì chính sách mở cửa nền kinh tế. Ngày 7.9, hệ thống tàu điện ngầm tại các thành phố lớn hoạt động trở lại sau gần 6 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.