Vụ máy bay rơi MH17: Một nửa hành khách là người Hà Lan

18/07/2014 07:25 GMT+7

(TNO) Có 298 người, bao gồm 154 công dân Hà Lan, trên máy Boeing 777-400, mang số hiệu MH17, của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17.7, phó chủ tịch Malaysia Airlines cho hay.

“Có 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên máy bay”, AFP dẫn lời phó chủ tịch Malaysia Airlines, ông Huib Gorter cho biết. Trước đó, có thông tin cho rằng MH17 chở tổng cộng 295 người.

Ông Gorter cho biết thông tin ban đầu cho thấy trong số 283 hành khách có 154 người Hà Lan và 27 người Úc.

Còn lại là 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada, theo ông Gorter.

Khoảng 50 hành khách vẫn chưa thể nhận dạng quốc tịch, ông Gorter cho biết.

MH17 mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu dưới mặt đất khoảng 14 giờ 15 (giờ địa phương) ngày 17.7 ở gần khu vực biên giới Nga và Ukraine, ông Gorter nói.

Cũng theo ông Gorter, máy bay này cất cánh từ sân bay Schiphol, Hà Lan để đi thủ đô Kuala Lumpur.

Malaysia Airlines sẽ gửi một nhóm nhân viên đến Ukraine vào ngày 18.7 để tiến hành điều tra và sắp xếp một máy bay cho các thân nhân hành khách đến khu vực rơi máy bay.

Khi được các phóng viên hỏi về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17, ông Gorter cho hay: “Vào thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn xem đây là một vụ tai nạn”.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng MH17 đã bắt hạ bởi tên lửa đất đối không ở Ukraine, theo AFP.

Phúc Duy

>> Chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines?
>> Máy bay Malaysia chở 295 người nghi bị bắn rơi ở biên giới Ukraine-Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.