Washington luôn 'cảnh giác' với Bình Nhưỡng

08/02/2020 11:31 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng nước này cần giữ cảnh giác đối với các hành động từ Iran hay CHDCND Triều Tiên .

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 7.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho rằng Mỹ cần giữ cảnh giác đối với các hành động từ những nước bất tuân luật lệ quốc tế như Iran hay CHDCND Triều Tiên.
“Chúng ta đối diện với những mối đe dọa tiếp diễn từ các nước như Iran và Triều Tiên. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải giữ cảnh giác thường trực”, Bộ trưởng Esper nhấn mạnh.
Theo Yonhap, ông Esper còn nói hành động của Mỹ nhắm vào Iran gần đây gửi thông điệp rằng Mỹ sẽ không ngồi yên khi binh lính và lợi ích của mình bị đe dọa.

Triều Tiên tuyên bố không còn bị ràng buộc với cam kết ngừng thử hạt nhân, tên lửa

Tuyên bố của Bộ trưởng Esper được đưa ra giữa thời điểm Mỹ và Triều Tiên gặp bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân, và quan hệ song phương trở nên căng thẳng hơn khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trình làng vũ khí chiến lược mới và có hành động gây sốc trong thời gian sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.