WHO báo động nguồn vắc xin

Bảo Vinh
Bảo Vinh
27/06/2021 06:00 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) hôm qua lên án tình trạng bất công trong việc phân phối vắc xin Covid-19 trên toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều nước thu nhập thấp khan hiếm vắc xin và biến chủng Delta lây lan rộng, những nước thu nhập cao lại đang mở rộng tiêm chủng cho người trẻ không thuộc nhóm nguy cơ cao.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tình hình tại châu Phi đang “rất nguy hiểm” khi số ca nhiễm mới và tử vong trong tuần qua tăng gần 40% so với tuần trước đó, theo Reuters.

Vắc xin Nga, Trung Quốc sẽ không bao giờ được EU phê chuẩn?

“Khác biệt giữa người có và người không có đang phô bày sự bất công, bất bình đẳng trên thế giới”, ông Tedros nói. Cơ chế COVAX của WHO đã phân phối 90 triệu liều vắc xin cho 132 nước từ tháng 2 nhưng đang bị thiếu nguồn cung do Ấn Độ ngừng xuất khẩu vắc xin. Tính đến ngày 26.6, hơn 2,8 tỉ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm trên toàn cầu, nhưng chỉ 0,9% dân số các nước thu nhập thấp được tiêm ít nhất một liều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.