WHO đưa chuyên gia đến Iran hỗ trợ dập dịch COVID-19

03/03/2020 00:14 GMT+7

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp ở Iran, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa chuyên gia đến hỗ trợ nước này.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là mối quan tâm lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Một nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2.3 đã đến Tehran để hỗ trợ Iran ứng phó trước sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 do virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây ra, theo Reuters.
“Máy bay chở nhóm chuyên gia, cùng lô hàng vật tư y tế, thiết bị bảo hộ để hỗ trợ hơn 15.000 nhân viên y tế, cũng như các bộ dụng cụ đủ để xét nghiệm cho gần 100.000 người, đã đến Iran”, Reuters dẫn nguồn từ WHO cho biết.
Tại Iran, tổng cộng có ít nhất 66 người chết và 1.501 người nhiễm virus Corona, sau khi có thêm 12 ca tử vong và 523 ca nhiễm trong ngày 2.3, Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi phát biểu trên Đài phát thanh nhà nước.
Ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, tử vong hôm 2.3 vì Covid-19. Theo hãng tin Tasnim, mẹ ông Seyed cũng qua đời vì Covid-19 vài ngày trước đó.
Chính quyền Iran đã hủy bỏ lễ cầu nguyện thứ sáu, đóng cửa trường học cho đến ngày 8.3, đóng cửa quốc hội cho đến khi “có thông báo tiếp theo” và hạn chế người dân đi lại trong nước nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.