Xem hình ảnh tàu chiến Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung

20/04/2019 13:00 GMT+7

Hai tàu chiến của Ấn Độ đã có cuộc diễn tập chung với tàu chiến Việt Nam ngoài khơi Cam Ranh nhân chuyến thăm Việt Nam của đoàn Hải quân Ấn Độ từ 13 - 16.4.

Hai tàu của Hải quân Ấn Độ gồm khu trục hạm INS Kolkata và tàu tiếp tế hậu cần INS Shakti cùng 735 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Hara Aditya, Thuyền trưởng tàu INS Kolkata làm trưởng đoàn đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), thăm xã giao Việt Nam từ ngày 13 đến 16.4.

Trong thời gian thăm Việt Nam, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu đã đến chào xã giao UBND tỉnh Khánh Hoà, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; thăm Học viện Hải quân.

Tham gia diễn tập chung có chiến hạm 016 Quang Trung Hải quân Ấn Độ

Ngày 16.4, sau khi rời cảng, 2 tàu Hải quân Ấn Độ đã tổ chức luyện tập chung với Hải quân Việt Nam về vận động đội hình, trao đổi thông tin liên lạc và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Chiến hạm 016 Quang Trung (lớp tàu tên lửa Gepard 3.9 do Nga đóng) và tàu tên lửa tấn công nhanh 375 (lớp dự án 12418 Molniya, Việt Nam đóng theo giấy phép của Nga) tham gia cuộc luyện tập chung này.

Tàu tên lửa tấn công nhanh 375 tham gia diễn tập trên biển với tàu Hải quân Ấn Độ Hải quân Ấn Độ

Hai tàu chiến Ấn Độ sau đó hành trình sang TP.Thanh Đảo (Trung Quốc) tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Dự kiến ngày 21.4 hai tàu này sẽ đến Thanh Đảo.

Hai tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập Hải quân Ấn Độ

Hải quân Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đáp lại lời mời của Hải quân Trung Quốc, cũng cử 2 tàu chiến sang Trung Quốc tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Biên đội tàu 011- Đinh Tiên Hoàng và 015-Trần Hưng Đạo (thuộc lớp tàu hộ tống Gepard 3.9 do Nga đóng) đã khởi hành từ Quân cảng Cam Ranh chiều 14.4. Dự kiến biên đội tàu chiến Việt Nam sẽ có các hoạt động hải quân đa phương với hải quân các nước trên thế giới tại Lễ kỷ niệm này.

[VIDEO] Hai tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng quốc tế Cam Ranh
Khu trục hạm INS Kolkata tại quân cảng Cam Ranh Hải quân Ấn Độ
Tàu tiếp tế hậu cần INS Shakti tại quân cảng Cam Ranh Hải quân Ấn Độ
Khu trục hạm INS Kolkata tại quân cảng Cam Ranh. Đây là chiếc đầu tiên trong số 3 chiếc thuộc lớp tàu Kolkata do Ấn Độ tự đóng Hải quân Ấn Độ

Tàu khu trục INS Kolkata dài 163,95 m, rộng 17,71 m, mớn nước 5,4 m, lượng choán nước 7.200 tấn. Vũ khí của tàu gồm 16 ống phóng thẳng đứng dùng phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos (diệt hạm và tấn công đất liền), hệ thống tên lửa phòng không Barak 8 (32 ống phóng), 4 pháo bắn nhanh tầm gần AK-630 (bắn đạn pháo 30 mm), 1 pháo hạm 76 mm, 4 ống phóng ngư lôi và 2 dàn phóng bom chìm chống ngầm RBU-6000. Tàu mang được 2 trực thăng.

Tàu tiếp tế INS Shakti dài 175 m, rộng 25 m, mớn nước 9,1 m, trọng tải 27.500 tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.