Xem tàu Cảnh sát biển 8001 diễn tập chống cướp biển tại Ấn Độ

05/10/2018 19:09 GMT+7

Ngày 4.10 tại vịnh Bengal, tàu CSB 8001 của Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành diễn tập chung về chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển với các tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Theo DTNEXT (Ấn Độ) ngày 5.10, cuộc diễn tập chung lần đầu tiên này giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ mang tên Sahyog Hợp tác - 2018 diễn ra ngoài khơi thành phố cảng Chennai (bang Tamil Nadu), trên vịnh Bengal ngày 4.10. Phía Ấn Độ tham gia diễn tập có 3 tàu tuần tra gồm Shaurya, Arnvesh và C-431, 1 máy bay hạng nhẹ Dornier và 1 trực thăng Chetak. Tàu khảo sát đại dương Sagar Manjusa cũng tham gia với vai trò cứu hộ cứu nạn dọc bờ biển.

Tàu CSB 8001 cập cảng Chennai ngày 2.10, thăm chính thức Ấn Độ Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Cuộc diễn tập với kịch bản một tàu chở dầu bị cướp biển tấn công, cảnh sát biển 2 nước phối hợp giải cứu thủy thủ đoàn và tiến hành các nỗ lực bảo vệ môi trường biển. Trong cuộc diễn tập có các tình huống tấn công cướp biển, chữa cháy tàu dầu, tiến hành cứu hộ giải thoát thuyền viên..., theo DTNEXT.

Trực thăng Chetak diễn tập thả đặc nhiệm chống cướp biển, phía sau là tàu CSB 8001 của Việt Nam, ngày 4.10 trên vịnh Bengal Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Trong quá trình diễn tập, các tàu và máy bay đã di chuyển ngang qua tàu tuần duyên Shaurya chào thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Chuẩn đô đốc Paramesh Sivamani - Tư lệnh Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ có mặt trên tàu Shaurya theo dõi cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập này được xem là cơ hội thắt chặt hợp tác về việc đối phó các mối đe dọa về an ninh hàng hải bao gồm nạn buôn người, ma túy và vũ khí, cướp biển và đánh bắt cá bất hợp pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn (phải), Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Phó Đô đốc Rajendra Singh - Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tại Thủ đô New Delhi ngày 30.9 Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Theo website Cảnh sát biển Việt Nam, trước đó từ ngày 30.9 đến 4.10.2018, thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã sang thăm và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có buổi hội đàm với Phó Đô đốc Rajendra Singh - Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tại Thủ đô New Delhi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam duyệt đội danh dự tại trụ sở Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, New Delhi, ngày 30.9 Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đã đạt được trong những năm qua, như việc trao đổi đoàn các cấp, tàu hai bên thăm nhau và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển. Năm 2018 đánh dấu mối quan hệ đặc biệt giữa hai lực lượng, tàu Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức Ấn Độ, giao lưu, luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển với Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Về vấn đề hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục các hoạt động hợp tác theo tinh thần Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết vào năm 2015.

 
Tàu CSB 8001 tại cảng Chennai Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Tàu CSB 8001 cập cảng Chennai ngày 2.10, sau khi đã vượt hơn 2.500 hải lý trong gần 10 ngày hành trình. Tàu do Thượng tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Đón tàu có Chuẩn đô đốc Paramesh - Tư lệnh Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, và thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu CSB 8001 sẽ lưu lại đây đến ngày 6.10.

Đeo vòng hoa cho thành viên tàu CSB 8001 tại cảng Chennai Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ và thành viên tàu CSB 8001 chụp ảnh chung tại lễ đón tiếp ở cảng Chennai ngày 2.10 Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Tàu CSB 8001 do Nhà máy Z189 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đóng tại Hải Phòng theo thiết kế và công nghệ của Tập đoàn Damen (Hà Lan), bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vào ngày 25.10.2013 và được biên chế về Vùng Cảnh sát biển 3. Tàu 8001 là loại đa năng, vỏ thép, dài 90 m, ngang rộng nhất 14 m, lượng giãn nước đến 2.100 tấn, vận tốc tối đa hơn 21 hải lý/giờ, chịu được với thời tiết xấu trên biển, có thể chở 120 người, có sàn đỗ trực thăng và các trang thiết bị đồng bộ. Thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm.

Đây là lần đầu tiên một tàu CSB của Việt Nam thăm Ấn Độ Indian Express

Tàu có khả năng kéo tàu khác với lượng giãn nước đến 2.200 tấn. Tàu 8001 còn có hai súng cứu hỏa bắn xa 150-200 mét và phun 6 m3/phút để dập lửa trên biển. Hệ thống kính của tàu 8001 có khả năng chống và hạn chế tối đa vòi rồng phun vào.

Chuyến thăm của tàu CSB 8001 được truyền thông Ấn Độ đưa tin đậm nét News 7 Tamil

Xem clip tàu CSB 8001 tham gia diễn tập cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 4.10 (Nguồn: INI/Times of India)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.