Xung đột Libya chuyển sang giai đoạn mới

10/07/2020 08:39 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm qua cảnh báo cuộc xung đột vũ trang tại Libya đang bước vào giai đoạn mới.

 “Sự can thiệp của các thế lực nước ngoài ở nước này đã đạt đến mức độ chưa từng thấy, bao gồm các vụ chuyển giao thiết bị quân sự phức tạp và số lính đánh thuê tham chiến trên đất Libya”, theo AFP dẫn lời ông Guterres.
Ông tỏ ra quan ngại trước tình trạng dồn quân xung quanh thành phố Sirte, nằm giữa Tripoli và Benghazi. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Libya.
Kể từ năm 2014, Libya đã bị chia cắt giữa một bên là chính quyền được LHQ công nhận đang kiểm soát thủ đô Tripoli và phần tây bắc Libya, trong khi tướng Khalifa Haftar ở Benghazi đang kiểm soát miền đông.

Tấn công đẫm máu vào học viện quân sự Libya, 30 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.